Chăm lo Tết cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Chia sẻ
(VOV5)- Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.
(VOV5)- Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.


Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2017, sẽ được tổ chức ra từ ngày 17 - 19/1 (tức ngày 20 - 22 tháng Chạp), tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Ban Tổ chức chuẩn bị khoảng 1.000 túi quà. Mỗi túi quà gồm 2 bánh chưng, 1 hộp mứt tết, 5kg gạo, các loại kẹo, bánh, quần áo, sách vở để trao cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa ở 4 tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” là hoạt động nhân văn, thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Chăm lo Tết cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam  - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thăm hỏi và trao quà Tết cho bà con hộ nghèo tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. - Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN


Ngày 7/1, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tới thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã vùng cao Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Ninh Thuận 1 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng 200 phần quà Tết, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam; gia đình có công với nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu