Campuchia xúc tiến quảng bá du lịch tại thành phố Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam và Campuchia đã kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, ngành du lịch đã phục hồi và tuyến du lịch biên giới của hai nước còn nhiều tiềm năng rất lớn.

Chiều 20/7, tại Cần Thơ, UBND thành phố phối hợp cùng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch Campuchia với chủ đề “Du lịch Campuchia: Điểm đến an toàn, thân thiện, trong lành” (Visit Cambodia next – Safe, Warm, Clean and Green Tourism Destination). 

Campuchia xúc tiến quảng bá du lịch tại thành phố Cần Thơ - ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VOV

Khai mạc hội nghị, ông Thok Sokkhom, Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia, cho biết Việt Nam và Campuchia đã kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, ngành du lịch đã phục hồi và tuyến du lịch biên giới của hai nước còn nhiều tiềm năng rất lớn. Ông Thok Sokkhom mong muốn thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành Campuchia giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tour, tuyến du dịch.

Campuchia xúc tiến quảng bá du lịch tại thành phố Cần Thơ - ảnh 2Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết Việt Nam và Campuchia cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine của nhau. Hai nước sẽ phối hợp phát triển du lịch mạnh mẽ hơn nữa. "Chúng tôi tin tưởng rằng du lịch Việt Nam - Campuchia sẽ nhanh chóng phát triển mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt, năm 2022 kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia với nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, cũng như hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch Việt Nam, du lịch quốc tế đón khách Campuchia sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu