Các tổ chức đoàn thể tăng cường hoạt động giải quyết hậu quả chất độc da cam

Chia sẻ
(VOV5)- Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học". 

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học".

Trong đó, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu bật yêu cầu các cấp ủy Đảng xác định các điểm còn ô nhiễm, triển khai các biện pháp phòng chống phơi nhiễm chất độc hóa học; tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường trong khu vực còn tồn đọng chất độc hóa học; đưa chương trình chăm sóc, giúp đỡ người dân vùng phơi nhiễm chất độc da cam vào chương trình an sinh xã hội.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị: “Cần phát huy sức mạnh tổng hợp ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học trong và ngoài nước, các tổ chức cá nhân, người nước ngoài có thiện chí với Việt Nam trong việc vận động nguồn lực cho nạn nhân chất độc da cam. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân làm cho mọi người hiểu rõ tác hại của chất độc hóa học.”

Cũng tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tiếp tục nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu