Ca Huế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chia sẻ
(VOV5)- Ca Huế vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
(VOV5)- Ca Huế vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Ca Huế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  - ảnh 1
Những câu ca đối đáp trong chương trình biểu diễn ca Huế trên thuyền. (Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

Đây là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc sắc. Ca Huế có hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển và là thú chơi tao nhã của các văn nhân tài tử. Ca Huế đang ngày càng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thưởng thức, không chỉ trên sông Hương, mà ca Huế còn được trình diễn ngay cả trong các thính phòng, khách sạn tại Huế./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu