Bức tranh Liên Hoa Tịnh Cảnh mang duyên lành trong mùa Phật Đản

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Bức tranh “Liên Hoa Tịnh Cảnh” của họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức trưng bày tại chùa Quán Sứ dịp Phật Đản 2025 lan tỏa thông điệp từ bi, tỉnh thức qua hình ảnh hoa sen thanh tịnh.

Hòa chung với niềm hoan hỉ, an lạc của mọi người trong mùa Phật Đản 2025, tại chùa Quán Sứ Hà Nội đang trưng bày bức tranh “Liên Hoa Tịnh Cảnh” của họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức, sáng tác năm 2022. Đây không chỉ là bức tranh hoa sen xuất sắc về mặt nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sâu sắc của tinh thần từ bi và trí tuệ trong Phật giáo.

Bức tranh Liên Hoa Tịnh Cảnh mang duyên lành trong mùa Phật Đản - ảnh 1Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng tranh Liên Hoa Tịnh Cảnh cho ông Anura Kumara Dissanayaka, Tổng thống Sri Lanka (thứ 4, từ phải). Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Với bố cục hài hòa, đường nét mềm mại và chiều sâu tâm linh, bức tranh đưa người xem bước vào một thế giới thanh tịnh, nơi từng cánh sen như đang thở, toát lên mùi hương thanh khiết và âm vọng của tiếng chuông chùa xa xăm.

Bức tranh Liên Hoa Tịnh Cảnh mang duyên lành trong mùa Phật Đản - ảnh 2Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức (thứ 4, từ phải) tặng tranh cho Trưởng lão Hòa thượng  Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

“Liên Hoa Tịnh Cảnh” còn là một thông điệp sống động về sự tỉnh thức và từ bi, về khả năng chuyển hóa khổ đau thành an lạc, như cách hoa sen vươn lên từ bùn lầy để nở rộ thanh khiết giữa đời.

Nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, bản in bức tranh “Liên Hoa Tịnh Cảnh” vinh dự được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn làm quà tặng ông Anura Kumara Dissanayaka, Tổng thống Sri Lanka. Tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức cũng trao tặng bản in bức tranh “Liên Hoa Tịnh Cảnh” cho các đại biểu đến từ nhiều quốc gia, như: Đức Nhiếp chính vương Sangay Dorji Rinpoche, Vương quốc Bhutan; ông Zuraev Igor Ivanovich (Phó Thủ tướng Cộng hòa Buryatia; Người đứng đầu Chính quyền Buryatia đại diện của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin), Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác (Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc). 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu