Bộ Công an tích cực ứng dụng thành tựu mới nhất về khoa học, công nghệ

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hội nghị Khoa học Công an lần thứ hai diễn ra sáng 4/12, tại Hà Nội, với sự tham dự của 600 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao và biểu dương những thành tựu nổi bật mà đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân đạt được những năm qua; góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý, điều hành của Chính phủ.

(VOV5) - Tại Hội nghị Khoa học Công an lần thứ hai diễn ra sáng 4/12, tại Hà Nội, với sự tham dự của 600 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao và biểu dương những thành tựu nổi bật mà đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân đạt được những năm qua; góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý, điều hành của Chính phủ.

Bộ Công an tích cực ứng dụng thành tựu mới nhất về khoa học, công nghệ - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: cand.com.vn)



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong môi trường ngày càng hội nhập, Bộ Công an cần tích cực nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học, công nghệ; khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện mới; đổi mới nhiều mặt cả phương pháp tư duy và nghệ thuật tác chiến. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác nghiên cứu; kiện toàn các tổ chức tư vấn khoa học nhằm sớm hoạch định chiến lược phát triển khoa học – công nghệ của ngành./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu