Bế mạc Hội báo Xuân Ất Mùi 2015

Chia sẻ
(VOV5)- Hội Báo xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 với chủ đề “Mừng Xuân, Mừng vận hội mới của đất nước” bế mạc hôm nay, 10/2, tại Hà Nội.

(VOV5)- Hội Báo xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 với chủ đề “Mừng Xuân, Mừng vận hội mới của đất nước” bế mạc hôm nay, 10/2, tại Hà Nội. 

Bế mạc Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 - ảnh 1
Các báo lên nhận giải tại hội báo xuân 2015. Ảnh: Kỳ Anh - Báo Lao Động


Với 65 đơn vị báo chí, tổ chức Hội nhà báo ở Trung ương và các địa phương tham gia 120 gian trưng bày, Hội báo Xuân Ất Mùi được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Qua 4 ngày, Hội báo xuân đã thu hút hàng vạn lượt khán thính giả, độc giả đến tham quan, đọc báo, nghe đài, tìm hiểu về sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Những  hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thảo bên lề Hội báo Xuân đã giúp các nhà báo được tham gia trao đổi kinh nghiệm, giao lưu với khán thính giả, độc giả.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, cho rằng: Báo chí đã phản ánh hình ảnh sống động của đất nước đang đổi mới từng ngày, hình ảnh con người Việt Nam yêu nước, yêu chuộng hòa bình, sáng tạo trong lao động và công tác để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Năm 2015 là một năm có nhiều ngày lễ lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước. Đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cũng là năm báo chí Cách mạng Việt Nam kỷ niệm 90 năm xây dựng và phát triển. Tôi mong rằng các cơ quan báo chí, các nhà báo cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, vượt qua khó khăn nỗ lực phấn đấu để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, góp phần thành công vào Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Trước đó sáng nay, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Hội báo xuân Ất Mùi 2015.

Tham quan gian trưng bày của các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc và cùng tốc độ phát triển kinh tế thì nhu cầu và khả năng trao đổi thông tin cũng tăng vọt, đây là vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với báo chí. Hiện nay, thông tin phát triển cả về hình thức, nội dung, phục vụ từng đối tượng, tạo cho nhân dân được thông tin kịp thời, chính xác về tình hình phát triển của đất nước cũng như  tâm tư, nguyện vọng của người dân để Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng có những quyết sách kịp thời.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng báo chí phải làm tốt chức năng giám sát và phản biện của mình đối với xã hội. Mỗi khi có chính sách lớn, báo chí phải là nơi thu thập ý kiến nhân dân và là diễn đàn để người dân đóng góp ý kiến. Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc đội ngũ báo chí có nhiều sáng tạo và gắn bó thật sâu sắc với thực tiễn để phản ánh những mặt được, cũng như những mặt yếu kém, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu