Báu vật khảo cổ Việt Nam tiếp tục chinh phục công chúng Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 15/9, tại Bảo tàng Reiss-Engelhorn ở thành phố Mannheim thuộc bang Baden - Wuerttemberg, CHLB Đức diễn ra lễ khai mạc Triển lãm trưng bày báu vật khảo cổ của Việt Nam. 
Báu vật khảo cổ Việt Nam tiếp tục chinh phục công chúng Đức  - ảnh 1 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đây là điểm triển lãm thứ ba và cũng là điểm cuối cùng diễn ra cuộc trừng bày nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Cuộc triển lãm bảo vật khảo cổ Việt Nam tại Bảo tàng Reiss-Engelhorm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 16/9/2017 đến ngày 7/1/2018. Trong không gian của Bảo tàng Reiss-Engelhorm, gần 400 cổ vật khảo cổ Việt Nam được trưng bày theo 3 chủ đề gồm Thời Tiền sử, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng Thành Thăng Long.

Trước đó, các báu vật khảo cổ Việt Nam được trưng bày tại Viện bảo tàng khảo cổ LWL ở thành phố Herne, bang Nordrhein - Westfalen trong thời gian từ ngày 7/10/2016 đến 26/2/2017 và Bảo tàng Khảo cổ thành phố Chemnizt thuộc bang Sachsen, từ ngày 30/3/2017 đến 20/8/2017, thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến thăm quan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu