Bảo tồn, phát huy nghệ thuật “Hát Xẩm”

Chia sẻ
(VOV5)- “Hát Xẩm Hà Thành - Xưa và nay” là chủ đề chương trình giao lưu nghệ thuật do Hội Nhà văn Hà Nội và câu lạc bộ Xẩm Hà thành tổ chức sáng 10/2 tại Hà Nội. 

(VOV5)- “Hát Xẩm Hà Thành - Xưa và nay” là chủ đề chương trình giao lưu nghệ thuật do Hội Nhà văn Hà Nội và câu lạc bộ Xẩm Hà thành tổ chức sáng 10/2 tại Hà Nội. 

Xen kẽ những làn điệu Xẩm, khán giả được nghe những câu chuyện kể về sức sống của các loại hình âm nhạc dân gian, trong đó có hát Xẩm; được tìm hiểu các làn điệu cơ bản của Xẩm và loại hình hát Xẩm từ xưa đến nay. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, thành viên Câu lạc bộ Xẩm Hà Thành, cho biết: “Việc bảo tồn nghệ thuật hát Xẩm mới dừng lại ở việc giữ lại cho dân tộc những nét đặc trưng của một loại hình nghệ thuật quý. Hát Xẩm trước đây có 20 làn điệu nhưng bị thất truyền, chúng tôi mới chỉ khôi phục được 8 làn điệu. Trong những lúc  đi biểu diễn, chúng tôi cố gắng tái hiện lại không gian ảo của nghệ thuật hát Xẩm.



Bảo tồn, phát huy nghệ thuật “Hát Xẩm” - ảnh 1
Bảo tồn, phát huy nghệ thuật “Hát Xẩm”. Ảnh: Đức Nguyên

Hát Xẩm là một loại hình dân ca, phổ biến ở đồng bằng và trung du phía Bắc. Nghệ nhân Hà Thị Cầu (1928-2013) tỉnh Ninh Bình được coi là người hát Xẩm cuối cùng của thế kỷ 20. Xẩm chợ Đồng Xuân, xẩm tàu điện (hay còn gọi là xẩm Bờ Hồ) là hình thức diễn xướng của một loại hình âm nhạc dân gian đường phố “độc nhất vô nhị” của những người hát xẩm ở Hà Nội xưa./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu