Bảo tàng và Thư viện quốc gia Anh giới thiệu tư liệu về Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -  Những tư liệu này cho thấy Anh coi trọng  quan hệ thương mại với Việt Nam từ hàng trăm năm trước.

Hôm qua (30/3), tại sự kiện Khám phá Việt Nam được tổ chức ở phòng tranh D-Contemporary thuộc trung tâm London, Bảo tàng quốc gia và Thư viện quốc gia Anh đã chia sẻ những tư liệu về văn hóa Việt Nam cũng như lịch sử lâu đời về mối quan hệ giữa hai nước.

Bảo tàng và Thư viện quốc gia Anh giới thiệu tư liệu về Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long tặng quà lưu niệm ̀Thư viện Quốc gia Anh. Ảnh: Hải Vân/TTXVN

Tại sự kiện, Tiến sĩ Sud Chonchirdsin, Giám tuyển phụ trách Việt Nam tại Thư viện quốc gia Anh từ năm 2005-2019, đã giới thiệu hai trong số những tư liệu quý về Việt Nam hiện đang lưu giữ tại Thư viện quốc gia Anh, gồm: bức thư năm 1673 của Chúa Trịnh Tạc gửi ông William Gyfford, Trưởng phái đoàn công ty Đông Ấn Anh Quốc thuộc Chính phủ Anh khi Phái đoàn đến thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và bức thư năm 1793 của Hoàng đế Cảnh Thịnh gửi Đặc sứ George Macartney, Trưởng phái bộ ngoại giao Anh quốc trên đường biển đi Trung Quốc đã ghé cảng miền Trung Việt Nam để tránh bão và xin tiếp tế. Cả hai bức thư đều được viết bằng chữ Nôm và đóng dấu đỏ của triều đình. Những tư liệu này cho thấy Anh coi trọng  quan hệ thương mại với Việt Nam từ hàng trăm năm trước, là cơ sở hình thành mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp hiện nay. Khách tham dự sự kiện còn được tìm hiểu về nghệ thuật đương đại Việt Nam qua triển lãm tranh Sắc màu Quê hương đang được trưng bày tại phòng tranh D-Contemporary.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu