Báo Lào ca ngợi du lịch Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Laophattananews khẳng định, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra là năm 2023 đón 8 triệu lượt khách quốc tế. 

Bài viết trên trang Vientianetimes hay Laophattananews của Lào mới đây đã ca ngợi những kết quả khả quan của du lịch Việt Nam với mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. 

Báo Lào ca ngợi du lịch Việt Nam - ảnh 1Bài viết Việt Nam đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030 của trang Vientianetimes. Ảnh: VOV

Với tiêu đề “Việt Nam đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030”, bài viết nhận định chiến lược quảng bá du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ban hành mới đây sẽ giúp định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Các hoạt động tiếp thị, quảng bá du lịch của Việt Nam trên các trang web, mạng xã hội đã đem lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam về các chỉ số liên quan đến tiếp thị, năng lực phát triển du lịch.

Còn trang Laophattananews (Lào phát triển) lại ấn tượng với doanh thu từ du lịch trong 2 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD, đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Mặc dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa bằng so với cùng kỳ năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch Covid-19, nhưng những kết quả đã đạt được cho thấy bức tranh khả quan về tình hình phục hồi của du lịch Việt Nam. Laophattananews khẳng định, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra là năm 2023 đón 8 triệu lượt khách quốc tế. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu