Ấn tượng về Tết Việt và Việt Nam năm 2020 trong mắt các Đại sứ Hoa Kỳ và Pháp

Chia sẻ
(VOV5) -Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel J. Kritenbrink, cho biết năm nay là năm thứ tư ông cùng gia đình đón Tết ở Việt Nam.

Năm nào ông cũng tham gia hoạt động chuẩn bị đón Tết như học gói bánh chưng, thăm vườn đào và tìm hiểu cách ghép đào, thăm chùa và thực hiện nghi lễ thả cá chép.

Theo Đại sứ Daniel J. Kritenbrink, năm 2020 là một năm khó khăn với Hoa Kỳ, Việt Nam cũng như toàn cầu bởi đại dịch COVID-19. Ông cảm thấy vui mừng khi trong khó khăn, thách thức, hai nước lại tìm thấy những cơ hội để hợp tác cùng nhau, cùng cho thấy sức mạnh của quan hệ đối tác hợp tác.

Ấn tượng về Tết Việt và Việt Nam năm 2020 trong mắt các Đại sứ Hoa Kỳ và Pháp - ảnh 1 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink.
Ảnh: Dương Giang/TTXVN  

Đại sứ cảm kích trước việc người dân và Chính phủ Việt Nam đã quyên tặng hàng triệu khẩu trang cũng như trang thiết bị bảo hộ y tế để hỗ trợ đảm bảo sự sống, đảm bảo sức khỏe của người dân Hoa Kỳ. Đến nay, các lĩnh vực hợp tác song phương như an ninh, quốc phòng, thương mại, giao lưu nhân dân, y tế… đều đạt bước tiến vượt bậc. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink hy vọng hai nước tiếp tục xây dựng và làm sâu sắc thêm lòng tin cũng như sự tôn trọng lẫn nhau; thúc đẩy thương mại, giao lưu nhân dân, xử lý hậu quả chiến tranh… 

Với Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Nicolas Warnery, Tết Việt đậm đà bản sắc dân tộc, tràn ngập nét văn hóa không thể lẫn được của người dân Việt Nam. Tết là dịp đoàn viên và so với ở Pháp, Tết Việt có ngày nghỉ kéo dài hơn và có nhiều nghi lễ hơn. Ngày mùng 1 Tết, người Việt Nam có tục lệ thăm nội, ngoại…

Đánh giá về những kết quả đạt được của Việt Nam trong năm qua, Đại sứ Nicolas Warnery cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19, Việt Nam vẫn đảm nhận thành công “vai trò kép”: Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2021. Bày tỏ kỳ vọng năm 2021 đại dịch COVID-19 được kiểm soát, Đại sứ Nicolas Warnery mong muốn hai bên sẽ phối hợp với nhau để thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn trên mọi lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, y tế…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu