Yên Bái nô nức Ngày hội xuống đồng

Chia sẻ
(VOV5) - Phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới.

Ngày 29/1, (tức mùng 5 tết Canh tý), các xã dọc đường Quốc lộ 70 ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ hội Xuống đồng Xuân Canh Tý 2020 tại xã Bảo Ái. Đây là lễ hội mở đầu cho các lễ hội trong dịp đầu năm mới của huyện Yên Bình.

Yên Bái nô nức Ngày hội xuống đồng - ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải (phải) trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang cho đại diện cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang. - Ảnh: TTXVN

Mở đầu là phần lễ với nghi thức Cầu mùa trang nghiêm, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, mọi nhà ấm no, hạnh phúc và đất nước bình an, tiếp sau đó lễ Tịch điền.

Phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới. Các môn thể thao dân tộc truyền thống như: ném còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, thi cấy nhanh… có sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân các dân tộc như: Dao, Tày, Nùng, Kinh… ở các xã Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Mông Sơn, Tân Nguyên.

Hàng năm, thông qua Lễ hội đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ vào sản xuất để nâng cao chất lượng giá trị nông sản. Song song với đó, lễ hội đầu xuân này còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu