Xét xử sơ thẩm vụ “Phá rối an ninh” tại bản Huổi Khon - Mường Nhé, Điện Biên

Chia sẻ
(VOV5)- Hôm qua, 13/3, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toà sơ thẩm, xét xử 8 bị cáo về tội phá rối an ninh trong vụ tụ tập đông người, gây sức ép với chính quyền, yêu sách đòi thành lập “Vương quốc Mông”, gây mất ổn định về tình hình an ninh trật tự tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2011.

(VOV5)- Hôm qua, 13/3, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toà sơ thẩm, xét xử 8 bị cáo về tội phá rối an ninh trong vụ tụ tập đông người, gây sức ép với chính quyền, yêu sách đòi thành lập “Vương quốc Mông”, gây mất ổn định về tình hình an ninh trật tự tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2011.

Tuy không giữ vai trò chủ mưu, song 8 đối tượng trên đã tham gia vào vụ việc với vai trò đồng phạm tích cực, nên đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình là đã tham gia tổ chức của Vàng A Ía vào thời gian trước ngày đi tập trung tại Huổi Khon, mục đích hoạt động cho tổ chức để thành lập nhà nước riêng của người Mông.

Trước Hội đồng xét xử, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra rất ăn năn hối cải, thừa nhận việc làm sai trái của mình.

Căn cứ vào kết luận điều tra, kết quả thẩm vấn tại phiên toà và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt: Hai bị cáo Giàng A Sì và Vàng A Giàng, mỗi bị cáo 30 tháng tù giam. 6 bị cáo khác là Mùa A Thắng, Thào A Khay, Chang A Dơ, Thào A Lâu, Cư A Báo và Giàng Seo Phừ, mỗi bị cáo chịu mức án 24 tháng tù giam kể từ ngày bị tạm giữ.

Đây là bản án nghiêm minh, song cũng thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nhà nước Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu