Xét xử Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn can tội "Hoạt động lật đổ chính quyền"

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, 23/5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn bị kết án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

(VOV5)- Sáng nay, 23/5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn bị kết án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, Hồ Đức Hòa, sinh năm 1974, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cùng nhiều bị cáo khác ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Trà Vinh...được tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân), kết nạp, đặt bí danh, đưa ra nước ngoài để huấn luyện, cung cấp tiền bạc và phương tiện để về nước tập hợp lực lượng thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng hình thức “bất bạo động,” thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Trước đó, trong 2 ngày 9 và 10/1/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử 14 bị cáo tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân với các mức án nghiêm minh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu