Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế

Mỹ Bình/VOV-Vientiane
Chia sẻ

(VOV5) -  Từ ngày 23-26/9, Đoàn đại biểu bệnh viện E đã sang thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Y tế Lào. Hôm nay (25/9), Đoàn đã có buổi làm việc với Bệnh viện Mạ hổ sốt (Mahosot)-thủ đô Viêng chăn (Vientiane) nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn giữa hai bệnh viện và bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tới. 


(VOV5) -  Từ ngày 23-26/9, Đoàn đại biểu bệnh viện E đã sang thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Y tế Lào. Hôm nay (25/9), Đoàn đã có buổi làm việc với Bệnh viện Mạ hổ sốt (Mahosot)-thủ đô Viêng chăn (Vientiane) nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn giữa hai bệnh viện và bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tới. 


Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế - ảnh 1


Trong buổi sáng hôm nay, đoàn đại biểu bệnh viên E đã có buổi làm việc tại bệnh viện Mạ hổ sốt để  trao đổi kinh nghiệm hoạt động chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, đây là giai đoạn đầu của sự hợp tác giữa hai bệnh viện: "Chúng tôi tập trung sâu vào ba vấn đề đó là phẫu thuật tim mạch, về tiêu hóa, phẫu thuật chung và cơ xướng khớp, hy vọng với sự hợp tác này, chúng tôi sẽ giúp đào tạo cho bạn hoặc nhận điều trị cho bệnh nhân Lào. Các bạn Lào cũng rất mong muốn chung tôi có thể giúp đỡ được những chuyên ngành này. Nội dung hợp tác cơ bản sẽ là triển khai  khám sàng lọc chữa bệnh tim cho bệnh nhân Lào, đào tạo cán bộ y tế lào về mổ tim tim và các ngành khác như ngoại chung, cơ xương khớp".

 
Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế - ảnh 2

Phó giáo sư Tiến sỹ Bun thạ pha ni Bun xuồi (Bounthaphany Bounxouei), Giám đốc bệnh viện Mạ hổ sốt cho biết, sau khi Đoàn đại biểu bệnh viện E đi thăm và tìm hiểu về bệnh viện Mạ hổ sốt thì hai bên sẽ lên kế hoạch hợp tác cụ thể, nhưng trước mắt sẽ tập trung vào chuyên ngành tim mạch: "Đây là cơ hội tốt để hai bệnh viện hợp tác về chuyên môn, về đa khoa, nhất là tim và các bệnh khác. Hợp tác này cũng phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt truyền thống vốn có giữa hai nước và đi sâu và chuyên môn y tế, hai bên sẽ giúp nhau, trao đổi về chuyên môn nhất là bệnh viện chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của bệnh viện E như nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên y tế, ngoài ra là nâng cao trình độ kỹ thuật, quản lý….. Chúng tôi cần giúp nhất là  nhưng kinh nghiệm của bạn ở trung tâm Tim mạch vì đây là lĩnh vưc mà bệnh viện E có thế mạnh, ngoài ra là phẫu thuật nội soi chúng tôi cũng muốn học hỏi thêm. Cùng với đó là các vấn đề khác cũng muốn trao đổi và học hỏi như quản lý nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn kỹ thuật cao…".

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế - ảnh 3


Chiều cùng ngày, đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ giữa hai bệnh viện, theo đó hai bên nhất trí hợp tác về trao đổi cán bộ y tế,  chuyển giao công nghệ và phía Việt Nam nhận sẽ đào tạo cán bộ y bác sỹ cho Lào, với chương trình tập huấn, đào tạo cả ngắn hạn và dài hạn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu