Việt Nam yêu cầu lập Ban Hội thẩm để giải quyết vụ kiện tôm với Mỹ tại WTO

Chia sẻ
(VOV5) - Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, ngày 27/02, vừa đề nghị lập Ban Hội thẩm tại phiên họp chính thức của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) về vụ kiện Các biện pháp chống bán phá giá với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam 

(VOV5) - Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, ngày 27/02, vừa đề nghị lập Ban Hội thẩm tại phiên họp chính thức của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) về vụ kiện Các biện pháp chống bán phá giá với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam (DS/429) đối với Mỹ và đã được DSB chấp thuận. Các nước đăng ký tham gia bên thứ 3 gồm: Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản, Norway và Thái Lan.

Việt Nam yêu cầu lập Ban Hội thẩm để giải quyết vụ kiện tôm với Mỹ tại WTO  - ảnh 1
Chế biến tôm xuất khẩu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trước đó, Ban Hội thẩm trong vụ kiện Biện pháp chống bán phá giá áp đặt với tôm nhập khẩu từ Việt Nam (DS/404) đã ra phán quyết ủng hộ hai trong ba vấn đề chính mà Việt Nam đưa ra, đồng thời khuyến nghị Chính phủ Mỹ điều chỉnh phù hợp với các quy định trong Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT 1994). Hiện Việt Nam đang tiếp tục yêu cầu Mỹ nghiêm túc tuân thủ phán quyết, sửa đổi luật của Mỹ liên quan đến cách tính biên độ chống bán phá giá, trao đổi làm rõ việc thực hiện các thủ tục của Mỹ liên quan đến điều tra chống bán phá giá đối với những mặt hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam, đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong vụ kiện DS/404.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu