Việt Nam và Ai Cập sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên đã cùng nhau chia sẻ thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai Cơ quan cũng như kết quả, kinh nghiệm công tác phòng, chống tham nhũng.
(VOV5) - Hai bên đã cùng nhau chia sẻ thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai Cơ quan cũng như kết quả, kinh nghiệm công tác phòng, chống tham nhũng.

Việt Nam và Ai Cập sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng  - ảnh 1
Toàn cảnh buổi hội đàm (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Ngày 14/12, tại Hà Nội, 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì cuộc Hội đàm với Đoàn Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập do ông Hesham Ahmed Ossman Hendawy, Trợ lý Chủ tịch Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan trong nhiều năm qua luôn được tăng cường và củng cố, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ai Cập, phù hợp với chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Ai Cập mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng nhau chia sẻ thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai Cơ quan cũng như kết quả, kinh nghiệm công tác phòng, chống tham nhũng và định hướng công tác phòng, chống tham nhũng của hai nước trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu