Việt Nam tham dự kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về di sản VH phi vật thể

Chia sẻ

(VOV5) - Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (gọi tắt là Công ước 2003) khai mạc ngày 24/11, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris.

(VOV5) - Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (gọi tắt là Công ước 2003) khai mạc ngày 24/11, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris.

Tham dự kỳ kọp có 974 đại biểu đến từ 129 quốc gia trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu. Trong thành phần đoàn, bên cạnh các chuyên gia về công tác bảo tồn di sản, có đại diện lãnh đạo và nghệ nhân của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - hai tỉnh có hồ sơ Ví, Dặm sẽ được xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Việt Nam tham dự kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về di sản VH phi vật thể - ảnh 1
Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.


 Trả lời PV Đài TNVN, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Việt nam, Giáo sư- Tiến sỹ Nguyễn Chí Bền, nhấn mạnh hồ sơ Ví, Dặm của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn mà UNESCO đặt ra cho danh sách các di sản đại diện của nhân loại. Đặc biệt, giá trị nổi bật của dân ca Ví, Dặm là sức sống và sức lan truyền trong cộng đồng xứ Nghệ. Hồ sơ được hoàn thành trong 2 tháng từ cuối năm 2012 và đệ trình đúng thời hạn vào tháng 3/2013. Tiếp sau đó, nhiều hoạt động tổ chức hội thảo nghiên cứu, quảng bá, sân khấu hóa loại hình này đã được hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tích cực tiến hành; trong đó, có mời cả các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia UNESCO quốc tế tới thưởng thức dân ca Ví, Dặm.

 Nếu được công nhận, dân ca Ví, Dặm sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 9 của Việt nam được UNESCO vinh danh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu