Việt Nam - Tây Ban Nha thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại

Chia sẻ
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha.
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha.


Chiều tối nay (27/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha Josse Manuel Garcia Margallo đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của ngài Bộ trưởng tới Việt Nam, chuyến thăm khẳng định mối quan hệ chiến lược tốt đẹp giữa 2 nước. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha.

Việt Nam - Tây Ban Nha thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại - ảnh 1
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 bên có bước tiến nhanh chóng nhưng tiềm năng còn rất lớn. Việc Tây Ban Nha phê chuẩn sớm Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước nói riêng và với khu vực EU nói chung.

Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cánh cửa để Tây Ban Nha thâm nhập vào thị trường rộng lớn của ASEAN, nhất là khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào năm 2015. Trên tinh thần đối tác chiến lược, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần triển khai tích cực các hoạt động cụ thể thông qua Ủy ban liên chính phủ và các cơ chế hiện có để thúc đẩy hơn nữa kinh tế thương mại giữa 2 nước.

Cảm ơn Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước tin rằng, 2 bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. 

Gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Nhà vua và lãnh đạo Tây Ban Nha, Chủ tịch nước mong muốn Nhà vua Tây Ban Nha sẽ sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha Josse Manuel Garcia Margallo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch nước và các bộ ngành Việt Nam dành cho Đoàn. Ngài Bộ trưởng cho biết, cùng với các lãnh đạo ngoại giao còn có đội ngũ các doanh nghiệp tham gia đoàn với mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước, Ngài Bộ trưởng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chính trị với việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Về hợp tác kinh tế hiện vẫn chưa tương xứng tiềm năng và mối quan hệ giữa 2 nước, do đó, ngài Bộ trưởng đề nghị hai bên cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào thị trường của nhau, cũng như thâm nhập vào thị trường khu vực ASEAN và EU.

Bộ trưởng Josse Manuel Garcia Margallo khẳng định sẽ thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam./.

Hoàng Dũng/VOV

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu