Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực đáng chú ý.

(VOV5) - Trong cuộc họp báo quốc tế thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra chiều nay, tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực đáng chú ý.


Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, ông Lê Hải Bình nêu rõ: "Việt Nam và Campuchia đã có các thỏa thuận liên quan đến các hoạt động trong khu vực biên giới của hai nước, nhất là khu vực chưa phân giới cắm mốc. Các hoạt động gây rối trong khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia là không phù hợp với các thỏa thuận song phương liên quan giữa hai nước. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia đã tích cực phối hợp kiểm soát tốt tình hình, không để cho các vụ việc ở biên giới ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời hai bên cũng đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán, biên giới cắm mốc theo đúng thỏa thuận giữa hai nước".


Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam - ảnh 1
Ảnh:tinmoi.vn


Liên quan đến cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của Hải Quân Trung Quốc ở vùng biển phía đông và đông nam đảo Hải Nam, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, từ ngày 22-31/07, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định:"Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước, ngăn cản đà phát triển của quan hệ hai nước, làm cho tình hình thêm căng thẳng, phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực. Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, dừng ngay và không tái diễn những hành động làm căng thẳng và phức tạp thêm tình hình."

 

Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Cuba đã có những bước tiến tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ song phương sau khi tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao hồi tháng 12 năm ngoái. Việc hai nước mở cửa Đại sứ quán tại mỗi nước là một hành động cụ thể hóa tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, vì lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước cũng như góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

 

Người phát ngôn Lê Hải Bình cũng cho biết Việt Nam hoan nghênh việc Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc hôm 20/7 thông qua nghị quyết 2231 về thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt được với nhóm P5+1 hôm 14/7. Việt Nam ủng hộ việc thực thi hiệu quả văn kiện này, qua đó góp phần vào hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu