Việt Nam mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Chia sẻ
(VOV5) - Đến thời điểm này, việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vẫn chưa có phát hiện gì mới. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam đang phối hợp tích cực với các lực lượng trong nước và nước ngoài để tìm kiếm và tìm kiếm mở rộng trong ngày 11/3.
(VOV5) - Đến thời điểm này, việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vẫn chưa có phát hiện gì mới. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam đang phối hợp tích cực với các lực lượng trong nước và nước ngoài để tìm kiếm và tìm kiếm mở rộng trong ngày 11/3.


Việt Nam mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích - ảnh 1


Hiện, các lực lượng chia làm 2 khu vực, mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia lên 20.000 km2. Không quân Việt Nam đã huy động máy bay tuần tra hiện đại nhất vào cuộc.

Sáng 11/3, hai máy bay đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay về phía Nam của thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ngoài ra còn có một máy bay khác làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin về sở chỉ huy trung tâm. Trước đó, vào chiều qua, thêm 2 chiếc máy bay Casa 21 nữa được tăng cường, nâng tổng số máy bay của không quân lên 12. Casa là máy bay tuần tra hiện đại nhất Việt Nam, có thể làm nhiệm vụ liên tục 5 tiếng, được trang bị hệ thống tuần thám biển, chuyên tuần tra biên giới, quan sát, phát hiện dầu loang, dầu tràn trên biển, phòng cháy rừng... Hiện tại đang có 5 chiếc máy bay của Việt Nam, Malaysia, Singapore, đang hoạt động, tất cả cùng nỗ lực tìm kiếm mọi dấu vết của máy bay mất tích.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu