Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác về y tế, khoa học y học

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 17/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ Y tế và phúc lợi con người Hoa Kỳ Kathleen Sebelius ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học giữa hai nước. Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về các nội dung ưu tiên phát triển hợp tác y tế giữa hai nước như: Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, an ninh y tế toàn cầu.
(VOV5) - Chiều 17/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ Y tế và phúc lợi con người Hoa Kỳ Kathleen Sebelius ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học giữa hai nước. Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về các nội dung ưu tiên phát triển hợp tác y tế giữa hai nước như: Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, an ninh y tế toàn cầu. Thời gian tới, Bộ Y tế hai nước sẽ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm nghiệm thuốc, chuyển giao nhiều phương pháp mới, kỹ thuật tiên tiến trong phân tích, kiểm nghiệm, nhằm đáp ứng nhu cầu công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Đặc biệt, hai bên sẽ tích cực hợp tác trong phát triển kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để phát hiện nhanh, phòng chống thuốc giả và kiểm soát thuốc kém chất lượng. Cũng trong ngày 17/6, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi con người Hoa Kỳ Kathleen Sebelius thăm và làm việc tại trường Đại học Y Hà Nội.


Chiều cùng ngày, tiếp Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ Kathleen Sebelius, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hội đàm giữa Bộ trưởng Kathleen Sebelius với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các thỏa thuận hai bên đã đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt là Hiệp định Y tế và Khoa học y học giữa hai Chính phủ sẽ đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính và kỹ thuật trong phòng chống HIV/AIDS, hợp tác trong kiểm soát dịch cúm gia cầm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ hợp tác giữa hai Bộ trong việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu