Việt Nam – Hà Lan: Mối quan hệ điển hình, năng động và hiệu quả

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Catharina Trooster, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tới chào và thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân nhiệm kỳ công tác mới. 
(VOV5) - Chiều 29/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Catharina Trooster, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tới chào và thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân nhiệm kỳ công tác mới.

Việt Nam – Hà Lan: Mối quan hệ điển hình, năng động và hiệu quả  - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp thân mật bà Catharina Trooster, Đại sứ Vương quốc Hà Lan

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, nước có vai trò quan trọng tại Liên minh Châu âu (EU) và coi đây là điển hình “quan hệ năng động và hiệu quả” giữa Việt Nam và các nước Châu âu. Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, bà Catharina Trooster sẽ có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Bà Catharina Trooster nhấn mạnh: Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước, đối tác chiến lược về nông nghiệp và an ninh lương thực, xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như năng lượng, cảng biển và dịch vụ hậu cần, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương là minh chứng cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu. Hà Lan mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ hơn nữa từ phía Chính phủ Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu