Việt Nam giành giải Vàng Liên hoan Múa rối quốc tế Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5)- Giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan – Giải Vàng được trao cho vở rối que “Vũ điệu hoa quỳnh” của Nhà hát Múa rối Việt Nam. 
(VOV5)- Giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan – Giải Vàng được trao cho vở rối que “Vũ điệu hoa quỳnh” của Nhà hát Múa rối Việt Nam. 


Sau một tuần diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, tối 16/10, Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 4- Hà Nội 2015 bế mạc tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Kết quả, giải thưởng danh giá nhất - Giải Vàng được trao cho vở rối que “Vũ điệu hoa quỳnh” của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ban tổ chức cũng trao 13 giải Vàng, 15 giải Bạc cho các diễn viên xuất sắc của 10 quốc gia, trao 6 giải Bạc cho những vở diễn tốt khác. 


Việt Nam giành giải Vàng Liên hoan Múa rối quốc tế Hà Nội  - ảnh 1
Tác phẩm “Vũ điệu hoa quỳnh” giành Giải Vàng.


Theo đánh giá tổng kết của Hội đồng nghệ thuật, 14 nhà hát của 10 quốc gia mang đến 17 chương trình đều xuất sắc, đậm màu sắc dân tộc. Tại Liên hoan năm nay, Việt Nam với đại diện là  2 thành phố Hà Nội và Hải Phòng tham dự 7 vở diễn của 2 thể loại nước và cạn. Đây là những vở lớn, phức tạp, dàn dựng công phu với dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu