Việt Nam dẫn đầu danh sách đầu tư nước ngoài ở Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, hơn 23 năm kể từ khi Chính phủ Lào thông qua chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài (1989-2012), Việt Nam đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở nước này.

(VOV5) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, hơn 23 năm kể từ khi Chính phủ Lào thông qua chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài (1989-2012), Việt Nam đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở nước này. Việt Nam đầu tư tại Lào 429 dự án với tổng giá trị khoảng 4,9 tỷ USD.

Theo kế hoạch, từ năm 2011 đến 2015, Chính phủ Lào phấn đấu thu hút khoảng 15 tỷ USD đầu tư nước ngoài nhằm góp phần duy trì mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ít nhất là 8%/năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu