Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với 9 quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị Điện hạt nhân châu Á lần thứ 3, diễn ra ngày 22/01, tại Hà Nội. 

(VOV5) - Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị Điện hạt nhân châu Á lần thứ 3, diễn ra ngày 22/01, tại Hà Nội.

Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với 9 quốc gia - ảnh 1
Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (Ảnh minh họa. Nguồn: vnexpress.net)

9 quốc gia mà Việt Nam ký Hiệp định hợp tác là Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Argentina, Canada, Hoa Kỳ. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia hầu hết các văn kiện pháp lý quốc tế liên quan đến lĩnh vực này. Hiện, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng hạt nhân cần thiết cho việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân, trong đó có dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại hội nghị, các đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thành công các dự án điện hạt nhân. Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: "Hội nghị là diễn đàn bổ ích cho các đại biểu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Các đại biểu sẽ giúp cho các quốc gia mới bắt đầu phát triển điện hạt nhân như Việt Nam triển khai chương trình điện hạt nhân của mình một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính có ảnh hưởng xấu tới biến đổi khí hậu".

Nhân dịp này, các đại biểu cũng  thảo luận các vấn đề chủ chốt đối với các chương trình điện hạt nhân mới như năng lượng hạt nhân và biến đổi khí hậu, tài chính, an toàn và an ninh, sự chấp thuận của công chúng và tiến bộ công nghệ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu