Vesak 2014 cơ hội thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị

Chia sẻ
(VOV5) - Khoảng 10 nghìn Phật tử cùng khách thập phương trong nước cũng về dự đại lễ Vesak.

(VOV5) - Sáng 8/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) 2014 chính thức khai mạc tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Dự đại lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại diện các ban, ngành, các tổ chức quốc tế, cùng với sự tham gia của khoảng 1.500 lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, đại sứ của 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khoảng 10 nghìn Phật tử cùng khách thập phương trong nước cũng về dự.


Vesak 2014 cơ hội thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Vesak 2014. Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam


Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Đại lễ là cơ hội thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó cùng nhau kiến tạo một xã hội tốt đẹp, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc, đưa con người tới cuộc sống an vui, hạnh phúc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng được thể hiện đầy đủ, trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các bộ luật quan trọng. Việt Nam chủ trương bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, sẵn sàng tiếp thu, đón nhận tinh hoa văn hóa của nhân loại. Việt Nam luôn tôn trọng các giá trị cao đẹp được xây dựng, hun đúc qua hàng ngàn năm của các tôn giáo, trong đó có đạo Phật, nhất là đạo đức tôn giáo hướng con người tới chân, thiện, mỹ, đề cao con người, đề cao đạo đức, nhân cách con người.

Từ ngày 7-10/5, nhiều hoạt động văn hóa diễn ra trong khuôn khổ Đại lễ như: nghi lễ cầu nguyện hòa bình trên thế giới, triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh Phật giáo, diễu hành hoa, lễ tắm Phật, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trồng cây, phát quà từ thiện, thắp nến cầu nguyện hòa bình…./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu