Ủng hộ ngư dân và những cán bộ thực thi pháp luật trên biển

Đình Thiệu-VOV Miền Trung
Chia sẻ
(VOV5)- Chiều 12/6, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo Pháp luật TP HCM đã đến thăm, động viên, trao tiền và quà của Quỹ và bạn đọc cho chủ tàu và 10 ngư dân đi trên tàu cá ĐNa-90152.
(VOV5)- Chiều 12/6, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo Pháp luật TP HCM đã đến thăm, động viên, trao tiền và quà của Quỹ và bạn đọc cho chủ tàu và 10 ngư dân đi trên tàu cá ĐNa-90152. 

Ủng hộ ngư dân và những cán bộ thực thi pháp luật trên biển - ảnh 1 

Đây là tàu của bà Huỳnh Thị Như Hoa, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26/5 vừa qua. Mỗi ngư dân được hỗ trợ 3 triệu đồng và 1 phần quà.

Dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 và Chi đội số 3 Chi cục Kiểm Ngư Vùng 2, mỗi đơn vị 340 triệu đồng.

Ủng hộ ngư dân và những cán bộ thực thi pháp luật trên biển - ảnh 2 

Thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và các kiểm ngư viên, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính chia sẻ: “Chúng tôi chia sẻ, thông cảm và rất thương các đồng chí mình, trong điều kiện biển đảo của chúng ta. Thay mặt Quỹ học Bổng Vừ A Dính, xin gửi đến tất cả các anh tình cảm, lời chúc sức khỏe, đoàn kết để giành được thắng lợi trong tình hình mới”.

Trước đó, sáng nay, báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh trao hơn 1,4 tỷ đồng cho ngư dân Quảng Nam và Cảnh sát biển Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu