Tưng bừng các hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

Quốc Khánh/VOV- Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) - Điểm nhấn các hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào nhân kỷ niệm 68 năm Quốc Khánh Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2013) là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tối qua, 29/8, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào.

(VOV5) - Điểm nhấn các hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào nhân kỷ niệm 68 năm Quốc Khánh Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2013) là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tối qua, 29/8, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào.

Tưng bừng các hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào - ảnh 1
Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Lào


Chương trình có sự tham gia của 28 cán bộ, nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, đem đến với công chúng Lào và bạn bè quốc tế những khoảnh khắc sôi động, sâu lắng, đượm bản sắc văn hóa Việt Nam. Nghệ sĩ Ưu tú Trọng Thủy cho biết: Mỗi tác phẩm đem đến “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào” là một câu chuyện kể với khán giả xứ Lào về  những bức tranh văn hóa vùng miền đầy hương sắc của Việt Nam. Mỗi âm sắc, vũ điệu đều được gửi gắm bằng những tình cảm nồng thắm, trọn vẹn yêu thương, xen kẽ các tiết mục ảo thuật, xiếc đế kiếm nghệ thuật làm cho chương trình thêm phong phú và hấp dẫn. Đặc biệt, người xem được thưởng thức các tiết mục những ca khúc Lào do các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện, tạo sự xích lại gần nhau giữa văn hóa Việt Nam- Lào với những ca khúc: “Phàu –Lao- ơi” -  Dân tộc Lào ta ơi; “Dên- sa- bai- xao- na” Người nông dân sung sướng;  “Hà Nội - Viêng Chăn”...


Đêm diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân xứ Lào về một nền văn hóa đầy bản sắc và gần gũi thân thiết làm nên tình hữu nghị Việt Lào gắn bó thủy chung bao đời nay./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu