Tuần làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Chia sẻ
(VOV5)- Tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để thực hiện chương trình chất vấn và trả lời chất vấn.

(VOV5)- Tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để thực hiện chương trình chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngày 18/11 bắt đầu tuần làm việc thứ 5, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Quốc hội cũng thảo luận tại tổ về dự án Luật phá sản (sửa đổi) và dự án Luật đầu tư công.

Tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để thực hiện chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Theo dự kiến, từ ngày 19 đến ngày 21/11, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình sẽ trả lời chất vấn. Chiều 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên họp này của Quốc hội đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu