Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây tại Hà Tĩnh

Chia sẻ

(VOV5) -Tết trồng cây có sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên.

 

(VOV5) - Sáng 19/02, tại tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh Xuân Bính Thân năm 2016, với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây tại Hà Tĩnh - ảnh 1
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết ban chấp hành TW Đảng, Bí thư thứ Nhất TW Đoàn (giữa) tham gia Tết trồng cây (Ảnh: Lê Thơm)


Ngay từ sáng sớm, những người tham dự đã có mặt tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên để tham gia trồng 5 hecta cây trang ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu. Tất cả đều cảm thấy tự hào khi tham gia phong trào có ý nghĩa thiết thực này, thể hiện quyết tâm hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bí thư đoàn xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Thị Hồng Trang, cho biết:“Tôi thấy vinh dự và tự hào vì mình là người góp phần nhỏ bé vào Lễ trồng cây hôm nay. Tôi hy vọng rằng vài năm nữa trở lại đây tôi sẽ được thấy màu xanh vươn lên ở đây và là một cán bộ đoàn ở cơ sở chúng tôi hàng năm sẽ phát triển và duy trì Tết trồng cây ở cơ sở”.

 

Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh Xuân Bính Thân năm 2016 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động thiết thực, mở đầu cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong những ngày đầu năm mới Bính Thân, các tỉnh, thành đoàn đã triển khai trồng hơn 200 nghìn cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn, đất đồi trọc, ven biển, trường học và các trục đường đô thị.

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cho biết: “Các cấp bộ Đoàn căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương tiếp tục triển khai rộng rãi, hiệu quả các hoạt động trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng trồng cây trên địa bàn dân cư, trồng cây rừng ngặp mặn, rừng phòng hộ… Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu