Triển lãm về con người Việt Nam tại Pháp

Thùy Vân/VOV - Paris
Chia sẻ
(VOV5) - Từ 4/4 đến 15/5/2014, tại thành phố Perpignan, Pháp, diễn ra Triển lãm “Truyền thống, cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20”. Triển lãm do Hội văn hóa Pháp - Việt tổ chức, với sự hỗ trợ của Hội đồng tỉnh Pyrénées - Orientale và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

(VOV5) - Từ 4/4 đến 15/5/2014, tại thành phố Perpignan, Pháp, diễn ra Triển lãm “Truyền thống, cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20”. Triển lãm do Hội văn hóa Pháp - Việt tổ chức, với sự hỗ trợ của Hội đồng tỉnh Pyrénées - Orientale và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Triển lãm về con người Việt Nam tại Pháp - ảnh 1
Đông đảo bạn bè Pháp và người Việt đến tham dự khai mạc triển lãm


Khoảng 100 bức ảnh, hiện vật về đời sống thường nhật của người dân Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè Pháp tại thành phố Perpignan và toàn tỉnh Pyrénées - Orientale. Lãnh đạo tỉnh Pyrénées Orientale cùng Đại sứ Việt Nam tại Pháp đều đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hội văn hóa Pháp - Việt bà Nguyễn Thị Thật Peel, người đã được chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh vì những đóng góp thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Bà Nguyễn Thị Thật Peel khẳng định tất cả những gì bà làm xuất phát từ tình yêu đối với Tổ quốc Việt Nam cũng như đối với nước Pháp:Khi mình sống nơi nước khác mà mình không giữ được văn hóa dân tộc của mình, mình sẽ hối tiếc. Khi mà mình tìm được và dung hòa hai văn hóa, mình sống và thương yêu nước mình cũng như nước mình ở. Tôi đã trải qua kinh nghiệm và thấy hạnh phúc đối với Tổ quốc và đối với nơi xứ mình ở.

 

Triển lãm về con người Việt Nam tại Pháp - ảnh 2
Đại sứ Dương Chí Dũng (thứ 5 từ trái sang) cùng phu nhân chụp ảnh chung với lãnh đạo tỉnh Pyrenees Orientale và nghệ nhân Hoàng Thị Như Huy (thứ 3 từ trái sang)


Cùng với triển lãm, Hội văn hóa Pháp - Việt cũng đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp với các lãnh đạo phụ trách hợp tác kinh tế và giáo dục cùng nhiều doanh nghiệp tại Perpignan quan tâm đến Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu