Triển khai công tác tổ chức "Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa"

Chia sẻ
(VOV5) - Với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới", các hoạt động trong Năm du lịch Quốc gia 2015 tập trung nêu bật những giá trị văn hóa 8 di sản văn hóa thế giới của nước ta, các điểm du lịch, các sản phẩm văn hóa nổi tiếng trên mọi miền Tổ quốc. 
(VOV5) - Với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới", các hoạt động trong Năm du lịch Quốc gia 2015 tập trung nêu bật những giá trị văn hóa 8 di sản văn hóa thế giới của nước ta, các điểm du lịch, các sản phẩm văn hóa nổi tiếng trên mọi miền Tổ quốc. 

Triển khai công tác tổ chức "Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa" - ảnh 1
Di sản thế giới Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 8/11, tại thành phố Thanh Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2015.

Với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới", các hoạt động trong Năm du lịch Quốc gia 2015 tập trung nêu bật những giá trị văn hóa 8 di sản văn hóa thế giới của nước ta, các điểm du lịch, các sản phẩm văn hóa nổi tiếng trên mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc kết nối các di sản thế giới phải đồng đều giữa di sản vật thể và di sản phi vật thể; cần đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện tổ chức trong Năm du lịch Quốc gia 2015, lồng ghép các chương trình văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế; tổ chức trưng bày các sản phẩm văn hóa đặc trưng, trưng bày các hiện vật quý về văn hóa, lịch sử.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa phải tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2015, các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; đầu tư hoàn thiện các khu du lịch, khu di tích, khách sạn, chương trình văn hóa.. và sớm hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc "Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa". /.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu