Trao thưởng cho Đội tuyển quốc gia Olympic Vật lý Châu Á 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý Châu Á năm 2013 (AphO 2013) tại Indonesia đều đạt giải. Trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 3 học sinh được tặng bằng khen. Tối 13/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

(VOV5) - Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý Châu Á năm 2013 (AphO 2013) tại Indonesia đều đạt giải. Trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 3 học sinh được tặng bằng khen. Tối 13/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Trao thưởng cho Đội tuyển quốc gia Olympic Vật lý Châu Á 2013 - ảnh 1
Khen thưởng hai học sinh giành Huy chương Vàng. (Ảnh: dantri)



Phát biểu tại lễ đón, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định kết quả của đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á đã thể hiện hướng đi đúng trong điều chỉnh giữa dạy và học lý thuyết với thực hành trong các nhà trường: “Đây cũng là kết quả của quá trình phấn đấu của các em học sinh, quá trình tổ chức, bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường chuyên của các tỉnh, các trường đại học và quá trình tập huấn tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước khi tổ chức đoàn học sinh thi thế giới thì đây là kết quả báo trước hi vọng kỳ thi quốc tế chúng ta sẽ đạt kết quả cao. Tôi mong muốn trong những năm sau, việc bồi dưỡng các em học sinh về năng lực thực hành thí nghiệm sẽ ngày càng tốt hơn từ trong chính các nhà trường cho đến cuộc thi cấp tỉnh và cuộc thi cấp quốc gia.”

Tại lễ đón, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà tài trợ cũng tặng bằng khen và trao thưởng cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á 2013./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu