Trao đổi thương mại Việt Nam - Nam Phi tăng

Chia sẻ
(VOV5) - Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi đạt khoảng 750 triệu USD trong năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt mức 630 triệu USD, tăng 5% so với chỉ tiêu 600 triệu USD đề ra và nhập khẩu ở mức 120 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nam Phi trong năm nay vẫn là cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, hàng dệt may, giày dép và hàng điện tử...

(VOV5) - Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi đạt khoảng 750 triệu USD trong năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt mức 630 triệu USD, tăng 5% so với chỉ tiêu 600 triệu USD đề ra và nhập khẩu ở mức 120 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nam Phi trong năm nay vẫn là cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, hàng dệt may, giày dép và hàng điện tử...

Trao đổi thương mại Việt Nam - Nam Phi tăng - ảnh 1
Hạt điều là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lê Kinh Thắng, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao thị phần của mình tại Nam Phi nếu tăng cường tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng của người dân sở tại, tăng cường quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ triển lãm chuyên sâu./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu