Trao danh hiệu Giáo sư danh dự cho ông Đào Trọng Thi, CT Hội hữu nghị Việt-Nga

Quang Sơn - Thường trú Đài TNVN tại LB Nga
Chia sẻ
(VOV5)  - Chiều 25/4, tại Học viện Kinh tế và Pháp luật Mátxcơva, Liên bang Nga, Giáo sư, Tiến sĩ Vladimia Buiyanop, Giám đốc Học viện, trao danh hiệu Giáo sư danh dự của trường cho ông Đào Trọng Thi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, nhân dịp ông sang dự Đại hội lần thứ VII của Hội Hữu nghị Nga-Việt (nhiệm kỳ 2012-2017), để ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển hợp tác giáo dục và đào tạo của phía Việt Nam với Học viện.

(VOV5)  - Chiều 25/4, tại Học viện Kinh tế và Pháp luật Mátxcơva, Liên bang Nga, Giáo sư, Tiến sĩ Vladimia Buiyanop, Giám đốc Học viện, trao danh hiệu Giáo sư danh dự của trường cho ông Đào Trọng Thi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, nhân dịp ông sang dự Đại hội lần thứ VII của Hội Hữu nghị Nga-Việt (nhiệm kỳ 2012-2017), để ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển hợp tác giáo dục và đào tạo của phía Việt Nam với Học viện.

Phát biểu tại lễ, Giáo sư-Tiến sĩ Vladimia Buiyanop đánh giá cao những cống hiến của Giáo sư Đào Trọng Thi đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo các thế hệ học sinh Việt Nam; những đóng góp to lớn cho sự hợp tác giáo dục, đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam với Học viện Kinh tế và Pháp luật Mátxcơva và các trường đại học ở Nga nói chung. Về phần mình, Giáo sư Đào Trọng Thi bày tỏ niềm vinh dự được nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Học viện Kinh tế và Pháp luật Mátxcơva. Ông nói:“ Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào và vinh dự về danh hiệu này. Danh hiệu này không chỉ dành tặng cho cá nhân tôi, mà còn là dành tặng tập thể Hội hữu nghị Việt-Nga là tổ chức có nhiều đóng góp trong sự phát triển tình hữu nghị truyền thống và bền vững giữa nhân dân hai nước.”

Giáo sư Đào Trọng Thi cam kết sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam với Liên bang Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu