Tổng Bí thư gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Nhà nước khu vực phía Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 13/2, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị gặp mặt lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Nam.

Tổng Bí thư  gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Nhà nước khu vực phía Nam - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao


(VOV5) - Sáng 13/2, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị gặp mặt lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Nam. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết hàng năm Bộ chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức gặp mặt ít nhất là hai lần để báo cáo tình hình đất nước, những việc mà Đảng, Nhà nước đã và đang làm nhằm cung cấp thêm thông tin tới các vị nguyên là lãnh đạo, để từ đó có những đề xuất, tham gia đóng góp chung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đất nước. Qua gặp gỡ cũng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự kính trọng và tình cảm biết ơn của các thế hệ lãnh đạo hiện nay và nhân dân đối với các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, tạo sự gắn kết sâu sắc và phát huy cao độ trình độ, trí tuệ và kinh nghiệm của các bác. Theo Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, đất nước cũng đứng trước những khó khăn, tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Chính vì thế, Đảng, Nhà nước cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Để làm được điều đó, Tổng Bí thư cho rằng Đảng và nhân dân có được tâm huyết của các bác nguyên là lãnh đạo cấp cao đóng góp trên các lĩnh vực phát triểm của đất nước, đó chính là chỗ dựa tin cậy nhất. Nếu tất cả cùng đồng lòng thì sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Năm 2012 nhiều khó khăn, nhiều việc phải làm, ra Nghị quyết  triển khai được còn nhiều khó khăn. Ví dự như với nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng thì việc thực hiện là Nghị quyết phải quyết tâm. Với việc tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay hay việc triển khai đối ngoại của đất nước…cũng rất mong các bác có ý kiến đóng góp trên tinh thần hết lòng vì dân, vì đảng, vì nước. Cùng nhau chung một chữ đồng: đồng tâm, đồng chí, đồng ý đồng lòng không sợ khó khăn. Quyết tâm chưa đủ, mà chúng ta phải có biện pháp mạnh, thực hiện nó thật công phu, làm đi làm lại nhiều lần thì sẽ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu