Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone thăm tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm tỉnh Hòa Bình (nơi diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội lần thứ 2 Đảng Nhân dân Lào năm 1971), gặp gỡ cán bộ và nhân dân trong tỉnh và có buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

(VOV5)- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm tỉnh Hòa Bình (nơi diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội lần thứ 2 Đảng Nhân dân Lào năm 1971), gặp gỡ cán bộ và nhân dân trong tỉnh và có buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone thăm tỉnh Hòa Bình - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn làm việc với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Báo cáo khái quát với về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm nay và mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Hòa Bình với với các địa phương của Lào, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nêu rõ: cùng với truyền thống hữu nghị đặc biệt của 2 nước, tỉnh Hoà Bình có mối quan hệ hữu nghị rất thân thiết với tỉnh Luong Prabang của Lào.



Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone thăm tỉnh Hòa Bình - ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đến tham quan mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại huyện Cao Phong (Ảnh Mạnh Hùng) 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choummaly Sayasone chúc mừng những thành tựu toàn diện mà đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong năm 2014 và nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống giữa tỉnh Hòa Bình với các địa phương của Lào không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu, có hiệu quả, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu