Tọa đàm về tuyên truyền phân giới, cắm mốc Việt Nam-Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Đảng, Nhà nước cần sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân sau khi phân giới, cắm mốc nhằm giúp họ yên tâm phấn khởi, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới.
(VOV5) - Đảng, Nhà nước cần sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân sau khi phân giới, cắm mốc nhằm giúp họ yên tâm phấn khởi, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới.


Tọa đàm về tuyên truyền phân giới, cắm mốc Việt Nam-Campuchia - ảnh 1
Cột mốc 241 giữa 2 tỉnh An Giang của Việt Nam và Kandal của Campuchia. (Ảnh: TTXVN)


 Buổi tọa đàm "Công tác tuyên truyền triển khai phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam- Campuchia năm 2014" diễn ra ngày 26/11, tại thành phố Tân An (tỉnh Long An), do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về: công tác phân giới, cắm mốc Việt Nam - Campuchia và quan hệ Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh hiện nay; tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam- Campuchia trong tiến trình cắm mốc biên giới; công tác bảo vệ an ninh trật tự và tuyên truyền, vận động quần chúng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2014.


Các đại biểu kiến nghị một số ý kiến trong công tác tuyên truyền, triển khai công tác phân giới, cắm mốc Việt Nam - Campuchia như: cơ quan thường trực phân giới, cắm mốc cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng cụ thể phương án giải quyết các điểm nhạy cảm trên biên giới; đẩy mạnh các chương trình kinh tế - xã hội ở các xã biên giới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Đảng, Nhà nước cần sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân sau khi phân giới, cắm mốc nhằm giúp họ yên tâm phấn khởi, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu