Tọa đàm khoa học “Quảng Châu trong hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh”

Chia sẻ
(VOV5) - Tọa đàm diễn ra sáng nay, nhân kỷ niệm 90 năm Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đến Quảng Châu, Trung Quốc ( 11/1924 -11/ 2014).  

(VOV5) - Tọa đàm diễn ra sáng nay, nhân kỷ niệm 90 năm Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đến Quảng Châu, Trung Quốc ( 11/1924 -11/ 2014). 

Tọa đàm khoa học “Quảng Châu trong hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh”	 - ảnh 1
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. (Ảnh Tư liệu)

Trong thời gian tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động cách mạng ở nhiều nơi trên thế giới nhưng  thời kỳ Người đến Quảng Châu từ 1924-1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc tiến hành các hoạt động chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tại  tọa đàm, các nhà khoa học nhấn mạnh hoạt động của Nguyễn Ái Quốc thời kỳ ở Quảng Châu là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình cứu nước của Người, là bước quan trọng thực hiện kế hoạch mà Người đã vạch ra từ tháng 6/1923.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu