Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Bắc Ninh

Chia sẻ

(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân và lưu ý Đảng bộ tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân dân phát triển, nhất là thành phần kinh tế tư nhân.

Ngày 22/2, Đoàn công tác Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua; cho rằng những thành tựu nổi bật về mọi mặt của tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước, củng cố an ninh, quốc phòng cũng như công tác xây dựng Đảng. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân và lưu ý Đảng bộ tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân dân phát triển, nhất là thành phần kinh tế tư nhân.

Đề cập công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu tỉnh chuẩn bị thật tốt về các mặt, nhất là công tác nhân sự, phải chọn lọc, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, phải thực sự trong sáng, nêu gương trong công việc cũng như cuộc sống, gần gũi, sâu sát cơ sở, giải quyết ngay những vướng mắc tồn đọng tại cơ sở.

Trước đó,Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn công tác làm việc tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, nhằm khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tiễn trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu