Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm, làm việc với Quân khu 4

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên, Nghệ An; thăm và làm việc tại Quân khu 4.

(VOV5) - Chiều 14/8, tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân Khu 4. Trước khi làm việc với Quân Khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm, làm việc với Quân khu 4 - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.


Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ bày tỏ niềm thành kính vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước Việt Nam. Thăm và làm việc tại Bộ Tư Lệnh Quân Khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh địa bàn Quân khu 4 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, kết nối hai miền đất nước, tiếp giáp nước bạn Lào và có chiều dài bờ biển gắn với nhiều đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình; bình tĩnh xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống phát sinh về quốc phòng an ninh trên địa bàn; đồng thời củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác  với nước bạn Lào anh em.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là huấn luyện an toàn, đề ra các biện pháp, tình huống sát với thực tế; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu