Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 19/05, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm nay.

(VOV5) - Sáng 19/05, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm nay. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hậu Giang triển khai các biện pháp cụ thể và đồng bộ để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, thủ tục hành chính… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đồng thời cần tập trung  phát triển nông nghiệp, thủy sản gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tích cực giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Vùng nghèo 2 con số là vùng đồng bào dân tộc mà Hậu Giang mình tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh gần 20% còn quá lớn. Không có cách nào khác một mặt giúp bà con về đát đai sản xuất, nhà cửa nhưng muốn thoát nghèo phải phải là sản xuất, phải làm ăn. Tôi lưu ý các đồng chí chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy, sản, trồng cây ăn trái như thế nào để người dân có thu nhập, thoát nghèo nhanh hơn nữa.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại tỉnh Hậu Giang - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Cũng trong sáng 19/05, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khánh thành công trình Đường nối Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ. Dự án thiết kế quy mô 4 làn xe với  kinh phí đầu tư giai đoạn đầu gần 3.400 tỷ đồng. Sau hơn 4 năm thi công, đường nối Vị Thanh đến thành phố Cần thơ đi vào hoạt động trước mắt với 2 làn xe đã rút ngắn khoảng cách từ thành phố Vị Thanh của Hậu Giang đi Cần thơ 15 km, hình thành mạng lưới giao thông đường bộ hoàn chỉnh nối liền Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và thành phố Hồ chí Minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tê xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, cơ bản lâu dài và có ý nghĩa quyết định trong phát triển bền vững: “Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang nói riêng cần phải tập trung quyết liệt hơn nữa phát triển giáo dục và đào tạo. Chúng ta phải làm đồng bộ. Nhưng cái cơ bản và lâu dài trước mắt, có ý nghĩa quyết định, đó là nguồn nhân lực, là con người có trí tuệ, năng lực, phẩm chất và có đạo đức. Do đó phải hết sức tập trung cho giáo dục.”


Buổi chiều, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ tới tỉnh Tiền Giang, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 4 tháng đầu năm nay./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu