Thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu và bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

(VOV5) - Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu và bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

Thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam - ảnh 1
Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao phát biểu tại buổi Lễ.



Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.Cuộc thi được tổ chức từ nay đến ngày 16/8/2013. Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài đều có quyền tham dự cuộc thi. Cuộc thi sáng tác biểu trưng có 4 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng. Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu có 6 giải thưởng, trong đó giải nhất là 30 triệu đồng. Cuộc thi sáng tác bài hát có 11 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng.

Tháng 4/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030. Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm từng bước nâng cao chất lượng giống nòi, tăng tuổi thọ của người Việt Nam và cải thiện tầm vóc thanh niên Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu