Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 4

Chia sẻ
(VOV5)- Tối qua, 28/2, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 29 thầy thuốc trẻ tiêu biểu của thành phố.

(VOV5)- Tối qua, 28/2, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 29 thầy thuốc trẻ tiêu biểu của thành phố.



Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 4 - ảnh 1
Trong đợt trao lần thứ 4 này, có 29 cá nhân được nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

Đây là các bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, cán bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên, lương y, lương dược đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, có những đóng góp xuất sắc cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho người dân, có những công trình nghiên cứu thiết thực, mang lại niềm hy vọng sống của người bệnh. Y sĩ  Đỗ Thị Lý công tác tại  Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 4, cho biết: Với sáng kiến của em giúp bệnh nhân đỡ phải chờ đợi lâu đồng thời tiết kiệm được vật tư tiêu hao cho cơ quan. Em chỉ nghĩ là góp công sức nhỏ cho Viện và cho bệnh nhân thôi. Mình làm, mình cống hiến mà được nhận giải thưởng nữa thì em cảm thấy rất hãnh diện và tự hào được làm việc trong ngành y.

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được trao định kỳ 2 năm một lần./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu