Tập đoàn Dầu khí đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu PVN xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí nhằm khai thác tiềm năng, đảm bảo an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia. 

(VOV5) - Ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Tập đoàn Dầu khí đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu PVN tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả 5 lĩnh vực chủ yếu mà trước hết là xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí nhằm khai thác tiềm năng, đảm bảo an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia. Đồng thời tiếp tục mở rộng tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài một cách chặt chẽ, hiệu quả. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, PVN cần tính toán tăng cường trữ lượng khí để sản xuất điện; kiểm soát, khai thác tối đa năng suất các dự án lọc hóa dầu; tập trung kiểm soát đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình phát triển điện năng; đẩy mạnh các loại hình dịch vụ gắn với tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 

Thủ tướng chỉ đạo PVN đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn mà trọng tâm là đẩy nhanh cổ phần hóa các đơn vị, thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành; kiện toàn bộ máy và năng lực quản trị; quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao nhiều Huân chương, Danh hiệu cao quý cảu Đảng và Nhà nước cho tập thể, cá nhân PVN đạt thành tích xuất sắc năm 2013./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu