Tăng cường kết nối thanh niên, sinh viên các nước tiểu vùng sông Mekong

Chia sẻ
(VOV5) - Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu giữa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu sinh viên Dự án hữu nghị Mekong.
(VOV5) - Ngày 7/7, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu giữa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu sinh viên Dự án hữu nghị Mekong.



Tăng cường kết nối thanh niên, sinh viên các nước tiểu vùng sông Mekong  - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 7. Ảnh theo:baotsinhvien.vn


Chương trình nhằm trao đổi kinh nghiệm về các chương trình hoạt động sinh viên, giao lưu văn hóa dân tộc giữa sinh viên các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Chương trình không chỉ tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên các nước mà qua đó còn hướng tới việc đẩy mạnh sự hợp tác bền vững, sâu xa hơn giữa các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong. Chương trình cũng tạo điều kiện để kết nối sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cũng như sinh viên Việt Nam với các nước trong khu vực, đẩy mạnh mối quan hệ đa phương, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đẩy mạnh sự hợp tác giữa sinh viên các nước. Tại chương trình, Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu những nét nổi bật của hoạt động phong trào sinh viên thành phố. Các sinh viên đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động phong trào sinh viên của mỗi nước

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu