Tăng cường hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hungary

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hungary Ngài Kover Laszlo rời thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

(VOV5) - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hungary Ngài Kover Laszlo rời thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.


Trước đó, tối qua (13/11), ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary do ông Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu.
Tại buôi tiếp, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hungary đạt 18,52 triệu USD. Hiện có 5 dự án của doanh nghiệp Hungary đầu tư với tổng vốn 3,73 triệu USD.

Tăng cường hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hungary - ảnh 1
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)


Hungary đang xếp thứ 47/71 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà 2 bên còn nhiều tiềm năng và lợi thế, như: Du lịch, quy hoạch đô thị, giao thông công cộng, cung cấp nước sạch: "Chúng tôi đánh giá rất cao những tiềm năng của thủ đô Budapest nói riêng và của đất nước Hugary nói chung. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trước mắt, chúng tôi đang rất quan tâm tới chương trình hợp tác về nước sạch".

Chủ tịch Quốc hội Hugary Kover Laszlo khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để sự hợp tác giữa hai nước Hungary - Việt Nam ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu