Tăng cường hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam - Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, tiến trình số hóa truyền hình mặt đất, về chiến lược đầu tư, khả năng hợp tác và phát triển trong tương lai.

(VOV5) - Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, tiến trình số hóa truyền hình mặt đất, về chiến lược đầu tư, khả năng hợp tác và phát triển trong tương lai.

Sáng 15/01, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tổ chức diễn đàn và triển lãm công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam - Nhật Bản. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, khẳng định trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, các dự án liên doanh, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đều hoạt động ổn định, đem lại hiệu quả cao. Các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các viện nghiên cứu của hai nước đang đứng trước tiềm năng và triển vọng hợp tác mới.


Tăng cường hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1
(Ảnh: KTĐT)


Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ có cơ hội giới thiệu với các doanh nghiệp Nhật Bản về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi. Các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giới thiệu các ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, môi trường, ứng phó với thiên tai… Đây cũng đang là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp, cơ quan tại Việt Nam. Về dịch vụ nội dung và truyền hình số, hợp tác và tham khảo kinh nghiệm từ Nhật Bản sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam có thể đi trước đón đầu xu thế phát triển và khai thác hiệu quả hơn loại hình dịch vụ mới này. Về hợp tác phát triển nguồn nhân lực, Nhật Bản hiện là thị trường lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực gia công phần mềm. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao với Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường khai thác thị trường này một cách hiệu quả và bền vững”.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, tiến trình số hóa truyền hình mặt đất, về chiến lược đầu tư, hoạt động kinh doanh, khả năng hợp tác và phát triển trong tương lai./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu